Kết quả tìm kiếm cho "người Ukraine"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2345
Ngày 28/5, Quốc hội Latvia đã bầu ra chính phủ trung hữu mới. Diễn biến này chỉ diễn ra vài tuần sau khi liên minh cầm quyền trước đó sụp đổ trong một cuộc tranh cãi liên quan các thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine bay lạc vào lãnh thổ nước này.
Năm 2025, Đức đã ghi nhận ít nhất 300.000 trường hợp được nhập quốc tịch, mức cao nhất trong 25 năm qua, trong khi số hồ sơ xin nhập quốc tịch được dự báo sẽ tiếp tục ở mức cao trong thời gian tới.
Chiến tranh, điều kiện chính trị và khó khăn kinh tế, di cư hàng loạt đã trở thành hiện tượng lớn ở nhiều khu vực trên thế giới trong năm qua.
Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề kinh tế Valdis Dombrovskis cho biết Ủy ban châu Âu (EC) và Ukraine ngày 20/5 đã ký bản ghi nhớ (MoU) về việc cho Kiev vay 90 tỷ euro (105,7 tỷ USD) trong giai đoạn 2026-2027.
Các chiến đấu cơ thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tham gia nhiệm vụ tuần tra không phận Baltic đã bắn hạ một thiết bị bay không người (UAV) lái xuất hiện trên bầu trời Estonia.
Tổng Giám đốc ESA, ông Josef Aschbacher, cho rằng châu Âu cần xây dựng năng lực không gian có chủ quyền thay vì tiếp tục phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài để đưa phi hành gia lên quỹ đạo.
Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin có 3 người thiệt mạng và 17 người bị thương trong đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) do Ukraine tiến hành trong đêm 17/5 nhằm vào vùng thủ đô Moskva. Đây là một trong những đợt tấn công mạnh nhất bằng UAV kể từ đầu cuộc xung đột đến nay.
Ngân hàng trung ương Nga ước tính các nước phương Tây đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản nhà nước của Nga kể từ sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Sự tăng giá đột ngột của vũ khí và các thiết bị quân sự đang làm phức tạp hóa các kế hoạch chi tiêu quốc phòng của NATO, trong bối cảnh châu Âu chịu áp lực phải tái vũ trang nhanh chóng.
Theo một nghiên cứu được công bố ngày 13/5, lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Liên minh châu Âu (EU) nhập khẩu từ Nga trong quý I/2026 đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 12/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky có thể diễn ra "bất cứ lúc nào" tại Moskva.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11/5 đánh giá, những cuộc thảo luận tại châu Âu về nhu cầu đối thoại với Nga là một bước phát triển tích cực, dù mọi việc vẫn đang ở giai đoạn ban đầu. Theo ông, đây là một bước phát triển tích cực, tuy nhiên cần phải có những tín hiệu rõ ràng hơn.